Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm, tặng quà ngư dân Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, các ngư dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản tại các ngư trường; tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Rạng sáng 3/8, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng tàu cá của ngư dân thị xã Cửa Lò bội thu sau chuyến ra khơi.

Sau 2 ngày đêm ra khơi tàu cá của anh Trần Văn Lưu đã cập cảng Cửa Lò lúc rạng sáng ngày 3/8. Ảnh: Thanh Lê

Sau 2 ngày đêm ra khơi tàu cá của anh Trần Văn Lưu đã cập cảng Cửa Lò lúc rạng sáng ngày 3/8. Ảnh: Thanh Lê

Tại cảng Cửa Lò, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng đã tặng hoa, quà chúc mừng tàu của anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) bội thu sau chuyến ra khơi.

Được biết, tàu cá của anh Trần Văn Lưu có công suất 1000CV, sau 2 ngày đêm đã đánh bắt cá được 8 tấn cá trị giá gần 200 triệu đồng. Trong 2 tháng qua, tàu của anh Trần Văn Lưu đánh bắt hải sản với sản lượng cao, trị giá 7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thủy thăm hỏi ngư dân trên tàu. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thủy thăm hỏi ngư dân trên tàu. Ảnh: Thanh Lê

Gặp gỡ, trò chuyện với chủ tàu và các ngư dân, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi ân cần. Đồng chí chúc các chủ tàu và ngư dân sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và điều kiện vật chất, thiết bị đánh bắt tốt nhất cho chuyến vươn khơi mới nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió, giành nhiều thắng lợi, đạt sản lượng cao.

Trao Cờ thi đua tặng đội tàu xuất sắc khai thác đạt sản lượng cao cho tàu anh Trần Văn Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Trao Cờ thi đua tặng đội tàu xuất sắc khai thác đạt sản lượng cao cho tàu anh Trần Văn Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các ngư dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản tại các ngư trường; tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm khích lệ động viên, đồng hành của Hội Nông dân với bà con ngư dân vươn khơi gặp nhiều thuận lợi, an toàn và bội thu, đồng thời động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, Hội Nông dân phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) đã có sáng kiến tổ chức trao Cờ thi đua tặng đội tàu xuất sắc khai thác đạt sản lượng cao.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thủy trao đổi với chủ tàu cá Trần Văn Lưu, bày tỏ mong muốn các ngư dân kiên trì bám biển, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thủy trao đổi với chủ tàu cá Trần Văn Lưu, bày tỏ mong muốn các ngư dân kiên trì bám biển, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Thanh Lê

Việc làm này được duy trì nhiều năm nay và được bà con ngư dân đón nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần tạo phong trào thi đua lao động sản xuất của bà con ngư dân địa phương.

Tin mới