Lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm hỏi, động viên gia đình vụ tai nạn thảm khốc ở cầu treo

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu sông Giăng trong đêm 4/10.

Đoàn công tác của huyện Thanh Chương do đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu cùng đại diện Ban An toàn giao thông huyện cùng lãnh đạo xã Thanh Liên, Thanh Nho đã đến thăm viếng, động viên gia đình 5 nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc ở cầu treo sông Giăng.

Bước đầu, huyện Thanh Chương hỗ trợ mỗi gia đình 8,4 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Trước đó, đêm 4/10, trên cầu treo qua sông Giăng nối liền địa phận xã Thanh Liên với xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS: 30A-93.553 do anh Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho) điều khiển và xe máy do anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xóm Liên Khai xã Thanh Liên) điều khiển chở theo Đào Văn Nam (SN 1993, trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên). Trên xe ô tô có thêm 2 người là anh Lê Thế Anh (SN 1983, trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho) và anh Lê Văn Quyết (SN 1976, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, trong đó 4 người rơi xuống sông Giăng, anh Đào Văn Nam tử vong khi đi cấp cứu.
Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô trong đêm. Ảnh Huy Thư
Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô trong đêm. Ảnh Huy Thư
Ngay khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương gồm: Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã, các Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Thanh, Nguyễn Hữu Hiền đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân, trục vớt xe ô tô lên bờ.
Đến 23 giờ cùng ngày, việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ hoàn thành, chiếc xe được trục vớt lên bờ trong tình trạng hư hỏng nặng.
Sáng 5/10, đoạn lan can cầu treo đã được vá tạm.
Sáng 5/10, đoạn lan can cầu treo đang được ngăn tạm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang chủ trì tiến hành điều tra vụ việc.

Tin mới