Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An dự khai giảng tại Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường học Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.

Sau cơn mưa lớn đêm qua, nhiều đoạn đường đến trường bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Tùng

Sau cơn mưa lớn đêm qua, nhiều đoạn đường đến trường bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Tùng

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận những thành tích đạt được của nhà trường trong năm học 2021 - 2022, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình, bám trường, bám lớp đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của huyện..

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - ông Kha Văn Tám trao 3 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - ông Kha Văn Tám trao 3 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Tùng

Trao quà cho 50 học sinh là con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng

Trao quà cho 50 học sinh là con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng

Tại buổi Lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng quà chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kỳ Sơn, trao quà cho 50 học sinh là con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 300.000 đồng và trao quà cho nhà trường 3 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm và trao 38 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho 38 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) với tổng số tiền 11.400.000 đồng; Trao 3.000.000 đồng cho Công đoàn trường để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy; Hỗ trợ 12 cháu con công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, mỗi cháu 1.000.000 đồng.

Hỗ trợ 12 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Tùng

Hỗ trợ 12 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, đoàn công tác đã trao nhà "Mái ấm công đoàn", với số tiền 40 triệu đồng cho đoàn viên Vi Thị Tuất - Trường Mầm non Lưu Kiền (Tương Dương). Chị Tuất có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn thân nuôi 2 con ăn học, bản thân sức khỏe yếu, thu nhập chủ yếu dựa vào lương, ngoài nuôi con còn phụng dưỡng bố mẹ đã già yếu.

Tin mới