Lãnh đạo QK 4 chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng đi có Trung tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu. Tiếp đón đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đảng ủy Quân Khu  tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Đảng ủy Quân Khu tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương tặng lẵng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh; chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí trong Đảng ủy quân khu tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa mới sẽ phát huy hết khả năng của mình đưa ra những quyết sách đúng đắn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, tiếp tục đưa địa phương phát triển, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

 Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng BTV, BCH khóa mới
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 tin tưởng BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của lãnh đạo Quân khu 4 đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Đặc biệt trong công tác tìm kiếm, cứu nạn đồng bào bị thiên tai, bão lụt; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cảm ở sự giúp đỡ to lớn của Quân khu 4 dành cho tỉnh Nghệ An qua mọi thời kỳ
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy cảm ở sự giúp đỡ to lớn của Quân khu 4 dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An qua mọi thời kỳ.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo nhanh kết quả của Đại hội và khẳng định, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4, phát huy truyền thống, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, LLVT tỉnh nhà vững mạnh toàn diện; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút ngoại lực, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới