Lãnh đạo QK4 thăm 16 cán bộ công an bị giáo dân quá khích gây thương tích

(Baonghean.vn) - Trong vụ việc giáo dân quá khích tấn công  lực lượng chức năng bằng gạch đá vào ngày 14/2, có 16 chiến sỹ công an bị thương.

Chiều 16/2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã  thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

 » Nguyễn Đình Thục và những việc làm vi phạm nghiêm trọng giáo luật
 

Ngày 14/2 do bị linh mục Nguyễn Đình Thục kích động, xúi giục, hàng trăm giáo dân xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tham gia đi khiếu kiện Công ty Formosa (Hà Tĩnh), gây mất trật tự, an toàn giao thông. Khi đến địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu), được lãnh đạo tỉnh và cơ quan chức năng Nghệ An đối thoại, giải thích, tuyên truyền, đa số bà con giáo dân đã đồng ý trở về.

Trung tướng Võ Văn Việt đã chia sẻ những khó khăn mà các chiến sỹ đang phải đối mặt. Ảnh: Lê Thắng
Trung tướng Võ Văn Việt và đoàn công tác  đã chia sẻ những khó khăn mà các chiến sỹ đang phải đối mặt. Ảnh: Lê Thắng

Tuy nhiên, một số phần tử quá khích đã dùng gạch, đá chống lại lực lượng chức năng làm bị thương 16 cán bộ, chiến sĩ Công an.

Chia sẻ với những khó khăn của các chiến sỹ, Trung tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu 4 mong các đồng chí bị thương sớm phục hồi sức khỏe, trở về đơn vị tiếp tục nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới