Lãnh đạo quân đội Trung Quốc thăm các đảo tranh chấp tại Biển Đông

(Baonghean.vn) - Ông Phạm Trường Long, lãnh đạo quân sự hàng đầu của Trung Quốc đã có chuyến thăm đến một số đảo và rạn san hô ở vùng biển đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 15/4 cho biết.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc -  Phạm Trường Long phát biểu tại Diễn đàn Xiangshan lần thứ 6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/10/2015
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - Phạm Trường Long phát biểu tại Diễn đàn Xiangshan lần thứ 6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/10/2015.
Ông Phạm Trường Long hiện đang là phó chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương. Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết mục đích của cuộc viếng thăm là xem xét tình hình binh lính và kiểm tra công tác xây dựng trên các đảo.
Bộ quốc phòng Trung Quốc hiện không đưa ra danh sách các đảo mà ông Long đã đến thăm.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thông báo có chuyến thăm tàu khu trục Hoa Kỳ hiện đang quá cảnh tại khu vực Biển Đông ngày 15/4, một động thái có thể khiến Trung Quốc không hài lòng khi mà quốc gia này ngày càng khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới