Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Chiều 21/8, nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2017), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông  -Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Nghệ An trong các cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong thời bình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác; chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc và làm chủ tình hình. Đổi mới, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 vừa qua được Quân khu IV đánh giá rất cao.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn củ lực lượng vũ trang Nghệ An trong kháng chiến cũng như trong thời bình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Nghệ An trong kháng chiến cũng như trong thời bình. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Nghệ An cũng đã tích cực làm tốt công tác hậu phương quân đội, công tác dân vận, công tác cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chúc mừng 72 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, mong muốn, lực lượng vũ trang Nghệ An tiếp tục kế thừa truyền thống để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An, Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh  đối với lực lượng vũ trang Nghệ An thời gian qua.

Chia sẻ về thành tích của lực lượng vũ trang Nghệ An, Đại tá Trần Văn Hùng cũng khẳng định, hoạt động của lực lượng vũ trang Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình an ninh chính trị hiện nay. Song với tinh thần nỗ lực, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An sẽ đoàn kết, phấn đấu để xứng đáng là lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu./.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới