Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), sáng 18/6, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tới chúc mừng một số cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Báo Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.Ảnh: Mai Hoa

* Đến chúc mừng và nói chuyện với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đánh giá cao vai trò của Báo Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh thời gian qua. 

Báo Nghệ An luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong của Đảng trong việc đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; đồng thời trong những thời điểm khó khăn, phức tạp nhất trực tiếp lăn lộn để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước từ các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Báo Nghệ an tiếp tục phát huy vai trò sắc bén
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Báo Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò sắc bén tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận, Báo Nghệ An, với lực lượng biên chế mỏng, số lượng ấn phẩm nhiều, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung ngày càng nâng cao và hình thức cũng ngày càng có sức thuyết phục độc giả.

Khẳng định những thách thức, khó khăn đang đặt ra đối với những người làm báo nói chung và những người làm báo Đảng nói riêng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đặt ra yêu cầu đối với Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới, nỗ lực cao hơn nữa, để vừa xây dựng tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mạnh, vừa góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Báo Nghệ An vừa phải giữ vững “chất Đảng”, vừa tạo được sức hấp dẫn, dễ đi vào cuộc sống.

Đ
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác trao đổi với Ban Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Báo Nghệ An cần quan tâm đổi mới hình thức chuyển tải thông tin mang tính thuyết phục để các chủ trương, chính sách vào cuộc sống nhanh, mạnh, sinh động hơn.

Đồng thời từ sự lăn lộn với thực tiễn, đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần phát hiện và thông tin kịp thời những vấn đề bất cập, vướng mắc, bức xúc hoặc chưa trúng trong quá trình triển khai, đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn để giúp Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách.

Báo Nghệ An cũng cần tiếp tục phát huy vai trò sắc bén của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, kết nối sự đồng thuận của nhân dân, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hứa tiếp tục nỗ lực, giữ vững vị trí của Báo Nghệ An trong tốp đầu báo Đảng cả nước, xứng đáng là tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Hội Nhà báo Nghệ An tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hội cần tích cực tham gia ý kiến vào công tác quản lý báo chí trên địa bàn ngày càng hiệu quả và định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích với phương châm “xây đúng, chống đúng”, góp phần cổ vũ phong trào chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng cơ quan thường trú Báo Nhân dân. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Lao động Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Nghệ An và Báo Lao động Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát triển và đóng góp vào nhiệm vụ chung của tỉnh.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cũng tới chúc mừng một số cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng Đài PTTH tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng Đài PTTH tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Tại Đài PTTH Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.   

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại mong muốn Đài PT-TH tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó; góp phần cùng tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Chúc mừng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn cũng đến chúc mừng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An. Tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của TTXVN - cơ quan báo chí trực thuộc Chính phủ với nhiều ấn phẩm đang có mặt trên hệ thống thông tin đại chúng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn phóng viên TTXVN tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, cổ vũ các phong trào, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Tặng hoa chúc mừng Báo Công an Nghệ An nhân ngày 21/6, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn các cán bộ, phóng viên cơ quan Báo Công an Nghệ An tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chúc mừng Báo Công an Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Báo Công an Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Báo Quân khu 4 và Văn phòng Đại diện báo Quân đội nhân dân tại Nghệ An - những tờ báo có nhiều đóng góp trong tuyên truyền các vấn đề về an ninh trật tự an toàn xã hội, quân sự quốc phòng; tặng hoa, chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Quân khu IV. Ảnh Thanh Lê
Đoàn thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Quân khu IV. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Nghệ An.
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới