Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đơn vị quân đội

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12/1946-19-12/2016), sáng 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc  mừng Bộ Tư lệnh Quân khu IV.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc  mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những đóng góp của Quân khu đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 4 đã chủ động phối hợp, kết hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, địa phương khi có thiên tai, bão lụt xảy ra; tích cực phối hợp trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. 

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu IV.
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn, trong năm 2017, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 tăng cường mối đoàn kết, nhất trí, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành của tỉnh trong thực hiện công tác dân vận, tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Quân khu đã cảm ơn mọi sự động viên, chia sẻ của tỉnh Nghệ An trong ngày truyền thống của Quân đội. Trung tướng Võ Văn Việt nhấn mạnh: bất luận trong tình huống, hoàn cảnh nào, lực lượng Vũ trang Quân khu 4 vẫn một lòng trung thành với Đảng với Nhân dân. Gắn bó mật thiết, khắc ghi nghĩa tình giữa quân với dân Nghệ An để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đảng và Quân đội giao phó.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chúc mừng cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CCB trong sự phát triển chung của tỉnh nhà. Phát huy truyền thống của Hội và những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng danh là Bộ đội cụ Hồ trong mọi giai đoạn.

Đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của lực lượng biên phòng trong việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc lực lượng biên phòng Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai và  thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên cả tuyến biên giới miền núi và tuyến biển, tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.

Tại Bộ  Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sỹ đơn vị để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trong đó, năm 2016 trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra lũ lụt, thiên tai, nhưng với tinh thần: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nên hàng ngàn chiến sỹ đã kịp xuống địa bàn giúp dân, nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Lãnh đao tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Hùng- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang tỉnh nhà.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo LLVT tỉnh nhà đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, phát huy sức mạnh truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; chủ động, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin yêu và trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới