Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 3/10, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996 - 3/10/2018).
Cùng đi có lãnh đạo các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. Ảnh: Đức Anh
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5 ngàn đảng viên. Phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các doanh nghiệp, vai trò của các tổ chức quần chúng, hàng năm các doanh nghiệp trong Đảng bộ đã đóng góp bình quân từ 18- 20 % số thu ngân sách nội địa của tỉnh; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 194 đảng viên; cũng như quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Chúc mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm ngày thành lập, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận vai trò và sự đóng góp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn; đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần xây dựng thương hiệu, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu cảm ơn và báo cáo một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Đảng bộ khối. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu cảm ơn và báo cáo một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Đảng bộ khối. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo để tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống cho người lao động; phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp, xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh. 

Tin mới