Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Chiều 28/7, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017), cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, các hội đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có nhiều cố gắng hoạt động hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có nhiều cố gắng hoạt động hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Tặng hoa chúc mừng tập thể cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận biểu dương những nỗ lực trong công tác thời gian qua của Liên đoàn Lao động tỉnh; chúc cán bộ nhân viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh rằng, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến người lao động, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đảng ở các khối cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là ở khối doanh nghiệp.

Bên cạnh đó cần lưu ý nỗ lực xây dựng giai cấp công nhân theo Nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, tay nghề cho lực lượng công nhân, nhất là bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa tập thể cán bộ, nhân viên sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi cho biết thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương pháp hoạt động nhằm cải cách hành chính, sửa đổi tác phong phục vụ; đạt được nhiều kết quả tích cực tron bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo niềm tin cho người lao động đối với tổ chức công đoàn./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới