Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ​

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều 16/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND- UBND do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn dẫn đầu đến tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
a
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng và tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đến tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chúc sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, trong những ngày này, tất cả các khu dân cư trên cả nước đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành hoạt động thường niên, một phong trào mang tính sâu rộng trong toàn dân. Ngày hội đã thực sự gắn bó với người dân các khu dân cư trên cả nước, là ngày hội tụ, gắn kết các cư dân trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận các cấp - nhất là việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu chúng ta phải nỗ lực phấn đấu thực hiện. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo trong lĩnh vực công tác Mặt trận, đoàn thể; giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thanh Lê

Trước mắt, cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận các cấp tổ chức tốt Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ cấp xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt chức năng phản biện, giám sát; đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn một cách sinh động, có hiệu quả.

Đối với đội ngũ những người làm công tác mặt trận cần đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo Thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Cùng ngày, đại diện các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnhcũng đến tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Tin mới