Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2017), 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2017), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thành Duy.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thành Duy.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng; ghi nhận, cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến bộ và tuyến biển; nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thay mặt lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Túy - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành với lực lượng cả về vật chất và tinh thần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Hạnh Dịch giúp dân làm đường giao thông. Ảnh tư liệu
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Hạnh Dịch giúp dân làm đường giao thông. Ảnh tư liệu

Đại tá Nguyễn Văn Túy cũng khẳng định, trong năm 2017, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát triển kinh tế, giảm nghèo cho nhân dân; thực hiện tốt các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới