Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2018) và 73 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2018), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Công an tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt đoàn, phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày thành lập Công an Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận sự đóng góp của lực lượng công an tỉnh nhà trong những năm qua. 

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, nhân dân đánh giá rất cao chất lượng tham mưu hết sức hiệu quả của lực lượng công an, qua đó bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận, cảm ơn những kết quả, đóng góp, cũng như những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an tỉnh nhà trong thời bình, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc cán bộ, chiến sỹ trong toàn ngành sức khỏe, sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt thực sự quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân và cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt cảm ơn Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của lực lượng công an trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh để giúp ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhà, lãnh đạo Công an tỉnh hứa, lực lượng Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết lòng, hết sức để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tin mới