Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2020), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh; Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh, mỗi người dân Nghệ An luôn khắc sâu những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Xô viết Nghệ - Tĩnh, một phong trào cách mạng nổ ra và đạt đến đỉnh cao ngay trên quê hương của Người. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến đã đến Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh (Hưng Nguyên) dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

Đây là cuộc biểu tình lớn, cuộc đấu tranh cách mạng quyết liệt của nông dân huyện Hưng Nguyên với hơn 8.000 người tham gia, dương cao cờ đỏ búa liềm kéo về Ga Yên Xuân và sau đó là tới phủ lỵ Hưng Nguyên.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930. Ảnh: Thành Duy

Khi đoàn biểu tình vừa tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã đưa máy bay đến trút bom làm hàng trăm người chết và bị thương. Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh vùng lên to lớn của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hàng năm được chọn là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm gần 2.000 liệt sỹ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm gần 2.000 liệt sỹ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh (TP. Vinh). Đây là nơi thờ gần 2.000 liệt sỹ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Tin mới