Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên).
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng các đoàn thể chính trị cấp tỉnh;… 
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, dân nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, năm 2019 Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh nhà đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,03%; thu ngân sách vượt kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay, đạt 16.354 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt truyền thống hiếu học và học giỏi được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả toàn diện trên các mặt; tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã về xã Hưng Thông (Hưng Nguyên) dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đồng chí Lê Hồng Phong là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Với 40 năm tuổi đời và 20 hoạt động cách mạng tích cực, những cống hiến của đồng chí cho phong trào cách mạng Việt Nam là rất to lớn. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An quyết đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, góp phần tô thắm vào trang sử vàng chói lọi trên quê hương Xô viết anh hùng.

Tin mới