Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, di tích ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Chiều 3/7, hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn vào tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Cùng đi có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu tổ chức lễ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tổ chức lễ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sỹ, trong đó có 1.297 liệt sỹ quê Nghệ An và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của 10.754 liệt sỹ, trong đó có gần 200 liệt sỹ quê Nghệ An. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sỹ và cũng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

Các đại biểu dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tại các nghĩa trang, trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Năm 1972, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm. Hàng ngàn chiến sỹ và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
Đại diện tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đại diện tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trước khi vào Quảng Trị, Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng thăm, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
Thành cổ Quảng Trị là nơi chứng kiến tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta năm 1972. Ảnh: Thành Duy
Thành cổ Quảng Trị là nơi chứng kiến tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta năm 1972. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng thăm, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng thăm, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thành Duy

Tháng 7 hàng năm, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc ta, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đều tổ chức đoàn công tác vào dâng hoa, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị.

Tin mới