Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Biết ơn, kính trọng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiều 3/2, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đã báo cáo với Bác những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2020 - một năm gặp nhiều bất lợi, khó khăn; đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, tâm lý, đời sống của người dân; các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm chưa chấm dứt triệt để. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn đạt được một số kết quả nổi bật.

Các đại biểu làm Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu làm Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, tỉnh đã quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, bình tĩnh triển khai các biện pháp khả quan, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; vào cuộc chỉ đạo nhanh việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện linh hoạt, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt cao hơn bình quân chung cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm tới công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2020, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới, với quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời. 

Biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, đoàn đại biểu của tỉnh nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, đoàn đã đến xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao của đồng chí.

Đồng chí Lê Hồng Phong là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng; người mà tên tuổi gắn liền với một giai đoạn đầy thử thách, cam go của cách mạng Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Với 40 năm tuổi đời và 20 năm hoạt động cách mạng tích cực, những cống hiến của đồng chí cho phong trào cách mạng Việt Nam là rất to lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ tiếp bước noi theo.

Tiếp bước con đường, gương hy sinh vì Tổ quốc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Tin mới