Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên cán bộ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Nghĩa Đàn, Yên Thành. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh

Huyện Nghĩa Đàn hiện có 2 khu cách ly tập trung đang có công dân cách ly là tại Trung tâm Y tế huyện với 115 công dân và Trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa Mai với 47 công dân. Các công dân đều ở nước bạn Lào về, sức khỏe bình thường, yên tâm thực hiện cách ly.

Tại đây, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng quân sự, công an, y tế đang làm nhiệm vụ tại đây và mong các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hai khu cách ly, mỗi đơn vị 10 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm, dược phẩm. Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng trao hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại Trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa Mai 10 triệu đồng.

 Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đến động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với người dân trong khu cách ly ở Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với người dân trong khu cách ly tại huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành hiện có 190 công dân từ nước Lào  và Thái Lan về nước tránh dịch. Để bảo đảm nơi ăn, chốn nghỉ cho các công dân huyện Yên Thành đã chỉ đạo Ban CHQS huyện huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, bố trí sẵn sàng cơ sở vật chất, bảo đảm về điều kiện ăn, ở theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định. Các lực lượng công an, đội ngũ y, bác sỹ bố trí lực lượng canh gác bảo vệ cũng như kiểm tra sức khỏe cho các công dân cách ly. Đến thời điểm này, 190 công dân sức khỏe đều  bình thường, yên tâm thực hiện cách ly theo quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các lực lượng tiếp tục nỗ lực, động viên các công dân tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm chung tay, góp sức với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu cách ly huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu cách ly huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác trao hỗ trợ, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly 15 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm, thực phẩm chức năng.

Tin mới