Lãnh đạo tỉnh dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, do đã có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa Tp.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Chiều ngày 24/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo TP Vinh.

Về phía Bộ Y tế có PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, PGS.TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, BS Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng.
Trước giờ vào buổi lễ, các đại biểu tham quan trưng bày về Ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu thăm quan trưng bày về Ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Đa khoa TP Vinh thành lập ngày 15/10/1965. Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, Bệnh viện đã có nhiều bước đột phá, đổi mới toàn diện về mọi mặt, trở thành mô hình điểm “Bệnh viện thông minh” đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu tham dự buổi lễ ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: Thành Chung
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh có quy mô 500 giường bệnh, 27 khoa/phòng và 1 trung tâm. Mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 người bệnh khám và điều trị ngoại trú; 700 bệnh nhân điều trị nội trú; thực hiện phẫu thuật 6.000 ca/năm.
Cuối năm 2019, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đạt mức chất lượng đứng đầu trong hệ thống khám chữa bệnh công lập tỉnh Nghệ An và thuộc tốp bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất trong cả nước.
Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Tp.Vinh thực hiện khoảng 6.000 ca phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Thành Chung
Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh thực hiện khoảng 6.000 ca phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Thành Chung
Trong dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đạt những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Bằng khen cho 2 cá nhân của bệnh viện...
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng và đóng góp của các tập thể, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và chúc mừng những thành quả đạt được của đơn vị.
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Thành Chung
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bác sĩ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Trong tình hình mới, để tiếp tục phát triển bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh cần tập trung hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; tích cực áp dụng các tiến bộ y học vào công tác khám và chữa bệnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh không ngừng phát triển kỹ thuật, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện cũng cần nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng; huy động bằng nhiều nguồn lực để mua sắm, lắp đặt thêm các máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ sự tin tưởng Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để có những bước tiến vượt bậc và bền vững hơn nữa trong thời gian sắp tới; có nhiều đóng góp trong việc đưa thành phố Vinh thành trung tâm Y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Ban tổ chức Hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Ban Tổ chức Hội thảo khoa học trao giấy chứng nhận cho các diễn giả, chuyên gia y tế tham gia báo cáo. Ảnh: Thành Chung

Trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua. Bệnh viện cũng đã tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị bệnh viện và quản lý khám chữa bệnh", "Cập nhật các tiến bộ mới về y học trong khám chữa bệnh" với sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế Trung ương và địa phương./.

Tin mới