Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu năm 2018 và đầu năm 2019.

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Nghệ An có bước phát triển toàn diện 
Tại cuộc gặp mặt, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã thông báo một số nét nổi bật của tỉnh trong năm 2018 và đầu năm 2019.

Theo đó, năm 2018, Nghệ An thực hiện hoàn thành 27/27 chỉ tiêu trong đó có 12 chỉ tiêu vượt; tốc độ tăng trưởng đạt 8,77%, cao hơn so với nhiều năm gần đây; thu ngân sách đạt 14.200 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tốt theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ với tỷ lệ chiếm khoảng 80%; lĩnh vực nông nghiệp có sự tăng trưởng cao.

Năm 2018, toàn tỉnh có 37 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích lên 218, đạt tỷ lệ trên 50%, trong đó có 4 xã thuộc địa bàn huyện 30a. 

Chất lượng xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, nhất là chú ý sắp xếp lại tổ chức sản xuất cho người dân, để nâng cao đời sống vật chất; bộ mặt nông thôn được cải thiện, đặc biệt chú trọng xây dựng cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, tạo môi trường đáng sống ở nông thôn; nợ đọng càng ngày càng giảm. Kết quả xây dựng nông thôn mới của Nghệ An được Chính phủ đánh giá tốt. 

Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện với tổng mức đầu tư năm 2018 đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị gặp mặt đầu tư Xuân Kỷ Hợi - 2019, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng mức đầu tư 7.703 tỷ đồng và 18 dự án ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 14.274 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Có thành tựu, kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của Trung ương, còn có sự nỗ lực của hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng về công sức, trí tuệ và tâm huyết của các đồng chí đã nghỉ hưu thời gian vừa qua. 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp của các đồng chí vừa nghỉ hưu cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh

Về nhiệm vụ năm 2019, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ là: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", Nghệ An phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Trong đó, tỉnh xác định phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 9,5%, thu ngân sách trên 15.000 tỷ, thu nhập bình quân đầu người trên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%;…

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Nguyên  Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Để thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh chọn năm 2019 là năm cải cách hành chính, nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

Nghệ An cũng tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông với những dự án quan trọng: đường ven biển từ Cửa Lò đến giáp Thanh Hóa, phối hợp thực hiện cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh với nhiều hạng mục như: nhà ga mới, thêm điểm đỗ máy bay… để nâng công suất của đạt 5 triệu lượt khách/năm…

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; xây dựng quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch. 

Đặc biệt, năm 2019 là năm bản lề, xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, sở, ngành, huyện, thành, thị đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, sở, ngành, huyện, thành, thị đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy
Trước những nhiệm vụ đặt ra đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong các đồng chí đã nghỉ hưu với tâm huyết, nhiệt tình, kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên và giúp đỡ  lãnh đạo đương nhiệm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ năm 2019, cũng như tham gia đóng góp tích cực thêm cho quá trình xây dựng văn kiện cho đại hội Đảng bộ các cấp.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành thị đã nghỉ hưu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bày tỏ phấn khởi trước những bước tiến rất đáng trân trọng của tỉnh trong năm qua và tiếp tục có những bước phát triển mới trên các lĩnh vực trong năm 2019.

Xác định trách nhiệm của mình, các đồng chí đã nghỉ hưu luôn luôn giữ gìn, tiếp tục phát huy những cái gì có được trong quá trình công tác để đóng góp xây dựng cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh nhà. 

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, sở, ngành, huyện, thành, thị đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, sở, ngành, huyện, thành, thị đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chúc tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm để đưa tỉnh ngày càng phát triển và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Tin mới