Lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí trên mặt trận tuyên truyền phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là hai cơ quan báo chí tiên phong trên trận tuyến tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 3/4, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

 Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh.

Kịp thời, sâu rộng, có hiệu quả

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả. Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, có hiệu quả đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Đồng chí
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu về cần tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên mọi kênh thông tin. Nội dung tập trung mạnh hơn về yêu cầu cách ly, chế tài xử phạt, những vụ việc điển hình nhằm tạo tính răn đe.  Ảnh: Công Kiên

Biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, động viên các lực lượng chức năng ở tuyến đầu phòng, chống dịch. Chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đôn đốc, nhắc nhở hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, đề cao tinh thần cảnh giác như thực hiện đeo khẩu trang, giám sát cách ly tại cộng đồng…

Riêng trong tháng 3, các cơ quan báo chí trên toàn tỉnh có 292 tin, 88 bài và 18 phóng sự liên quan đến dịch bệnh. Tiêu biểu là Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã vào cuộc hết sức tích cực, đóng vai trò chủ đạo và đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Công Kiên

Đối với Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập - là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid - 19. Thời gian qua, Báo Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo các bộ phận, phòng chuyên môn và thành lập bộ phận thường trực về tuyên truyền về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virus Corona và tổ phóng viên chuyên trách tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Từ thời điểm xuất hiện dịch cúm Corona tại Vũ Hán, Trung Quốc, từ tháng 1/2020 đến nay, Báo Nghệ An đã tổ chức xuất bản hơn 400 tác phẩm báo chí trên cả 4 ấn phẩm: báo in, điện tử, Cuối tuần -miền núi, YouTube để tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: Có 47 clip trên Youtube Báo Nghệ An và Media báo điện tử; 354 tin, bài, bao gồm các thể loại phóng sự chuyên đề, tin, chùm ảnh, bài phản ánh, Emagazine, Infographic.

Báo Nghệ An đã thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên 23 chuyên mục báo in, 20 chuyên mục điện tử, mở thêm chuyên mục Cập nhật tình hình dịch Covid-19; Cập nhật tình hình ủng hộ Mặt trận Tổ quốc trên trận tuyến phòng, chống dịch; mở banner đăng Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; mở các dòng sự kiện trên báo điện tử được thực hiện một cách linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An nêu những khó khăn của phóng viên trong quá trình tác nghiệp khi thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An nêu những khó khăn của phóng viên trong quá trình tác nghiệp khi thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Công Kiên

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn những hạn chế, ở một số nơi chưa thường xuyên, kịp thời và hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, một số cơ quan báo chí chưa chủ động, có một vài thông tin chưa chính xác dẫn đến hiểu nhầm, gây hoang mang.

Mỗi người làm công tác tuyên truyền là một chiến sỹ

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đó là cần tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên mọi kênh thông tin. Nội dung tập trung mạnh hơn về yêu cầu cách ly, chế tài xử phạt, những vụ việc điển hình nhằm tạo tính răn đe. Đẩy mạnh tuyên truyền về tinh thần tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Phóng viên Báo Nghệ An luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Phóng viên Báo Nghệ An luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu Thành Cường

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, việc thu thập thông tin của phóng viên gặp nhiều khó khăn, tỉnh cần có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tạo điều kiện tác nghiệp. Đồng thời, phát huy hơn nữa mạng lưới truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh việc xử lý những thông tin sai lệch trên mạng xã hội…

Đặc biệt, đối với phóng viên các cơ quan báo chí thường trực thực hiện nhiệm vụ đưa tin, cập nhật thông tin về phòng, chống dịch, nhất là các phóng viên phải tiếp xúc vào khu vực cách ly tập trung, khu vực điều trị, xét nghiệm các đối tượng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm về dịch Covid-19, cần có cơ chế hoặc mức hỗ trợ về các dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch, chế độ tham gia hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí trên mặt trận tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là hai đơn vị tiên phong trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh. Hai cơ quan báo chí đã phát huy được sức mạnh của các loại hình báo chí, cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh để người dân nắm bắt và thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  ghi nhận nỗ lực của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

“Đặc biệt, tôi ghi nhận sự lăn lộn của các phóng viên, nơi nào khó khăn, gian khổ đều có mặt, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng dấn thân để có được nguồn thông tin nóng hổi, đa chiều, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trên mặt trận chống đại dịch” - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí cần nỗ lực cao nhất, huy động sức mạnh tổng hợp để góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện theo phương châm mỗi người làm công tác tuyên truyền là một chiến sỹ xung kích trên tuyến đầu chống dịch để người dân có thông tin kịp thời, chính xác.

Tiếp tục truyền đạt chủ trương và văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, trước mắt là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sức lan tỏa thông tin để người dân nắm bắt và thực hiện. Chú trọng những cách làm hay, kịp thời uốn nắn những yếu kém, lệch lạc; tuyên truyền để nhân dân vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan báo chí phải cố gắng cao nhất để đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà động viên Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. Ảnh: Công Kiên
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà động viên Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã tặng món quà nhỏ để động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong cuộc chiến chống dịch Covid - 19./.

Tin mới