Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh lưu ý huyện Quế Phong cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid -19; chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12/5, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Quế Phong; cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Quế Phong.

Thực hiện nghiêm túc, bài bản

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong, sau đợt kiểm tra lần thứ nhất của Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong đã tập trung chỉ đạo khắc phục các nội dung tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Bầu cử tỉnh kết luận.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, huyện đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn, nhất là việc rà soát, bổ sung danh sách cử tri, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở từng khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi người bản Chiếng (xã Đồng Văn huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi về bầu cử với người dân bản Tục Pang (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Chỉ đạo Tiểu Ban tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội một cách sâu rộng, thường xuyên.

Sau khi tiếp nhận Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 105 Tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách những người ứng cử và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đảm bảo đúng quy định và kịp thời.

Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo, rà soát lại tất cả các con dấu phục vụ công tác bầu cử. Đến nay toàn bộ 105 con dấu của Tổ bầu cử đã hoàn đầy đủ.

Kiểm tra công tác bầu cử tai bản xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra công tác bầu cử tại bản Chiếng, xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát để đóng mới, thay thế bổ sung các hòm phiếu còn thiếu và hư hỏng, không đảm bảo chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 105 hòm phiếu chính/105 khu vực bỏ phiếu và 96 hòm phiếu phụ đảm bảo cho công tác bầu cử.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tai bản Vinh Tiến xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Công tác cấp phát các loại tài liệu liên quan phục vụ công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ và kịp thời.

Song song Ủy ban Bầu cử huyện tập trung chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, bố trí thêm nhiều điểm, cụm panô, băng rôn tuyên truyền ở dọc các tuyến đường và ở tất cả các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền người dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm hỏi động viện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Thanh Lê

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền lưu động; gắn tuyên truyền bầu cử với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử được huyện quan tâm chỉ đạo.

Tổ chức tốt cuộc bầu cử

Qua kiểm tra thực tế tại các tổ bầu cử của các xã Đồng Văn, Hạnh Dịch và Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao huyện Quế Phong trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện Quế Phong chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản gắn với tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tai bản Mường Hin xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại bản Mường Hin, xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Huyện đã chỉ đạo xã công khai niêm yết đầy đủ danh sách các ứng cử viên, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm tạo khí thế trong nhân dân.

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình một số người dân cho thấy nhân dân rất quan tâm và nắm rõ về công tác bầu cử.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tai bản Na Cày xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại bản Na Cày, xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh lưu ý huyện Quế Phong cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid -19. Tuyên truyền cho bà con làm ăn trong nương rẫy tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin đấu tranh với các thế lực thù địch xuyên tạc về công tác bầu cử.

Thực hiện hoàn thành các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng, cơ quan, đơn vị có phương án trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, an toàn thực phẩm... trong ngày diễn ra bầu cử, chủ động trong mọi tình huống.

Đồng chí Lê Hồng Vinh kiểm tra thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trực chốt Biên phòng Long Thắng. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trực chốt Biên phòng Long Thắng. Ảnh: Thanh Lê

 Huyện Quế Phong cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tập trung lực lượng chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các Ban bầu cử, Tổ bầu cử để tổ chức 10 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5 và ngày bầu cử 23/5 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Dương Hoàng Vũ cho biết: Huyện tổng rà soát lao động trên địa bàn huyện đi làm ăn xa ở các địa phương trong và ngoài nước. Kiểm soát tốt người ra, vào địa bàn, nhất là tăng cường lực lượng để chốt chặt, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng người vượt biên trái phép xâm nhập vào địa bàn huyện; huyện bố trí 10 điểm chốt chặn, kiểm soát dọc tuyến biến giới, thường trực 24/24 giờ.  

Cùng đó, huyện thành lập các tổ phản ứng nhanh ở các xã, các bản nắm bắt tình hình người dân đi về trên địa bàn kịp thời thông tin cho chính quyền xã, huyện. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện xây dựng các kịch bản chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Kết quả rà soát toàn huyện có khoảng 5.780 lao động đi làm ăn xa, riêng làm việc ở  Bắc Ninh có khoảng 1.500. 

Tin mới