Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2019), sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thăm, tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Đón đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Quang cảnh buổi chúc mừng, đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh buổi chúc mừng, đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn

Trong không khí thân tình và cởi mở, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng thông tin tới các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và nhấn mạnh, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được có sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ chân thành, quý báu của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn 

Đứng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những năm qua lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh cũng như các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển trên quê hương Bác Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy chúc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, gặt hái nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội; không ngừng rèn luyện, xây dựng Quân khu theo phương châm: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan Quân khu dự buổi đón tiếp. Ảnh Đào Tuấn
Các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự buổi đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn

Đón nhận những tình cảm chân thành của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dành cho lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng chí cũng khẳng định, đứng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An - vị trí có vai trò chiến lược trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất lớn của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi chúc mừng. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn

Đây là động lực, nguồn cổ vũ, động viên quan trọng để Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, qua đó không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng gặt hái thành tích trong sự nghiệp đổi mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trong đoàn cán bộ tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trong đoàn cán bộ tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đào Tuấn

Dịp này Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trong đoàn đã trao lẵng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập.

Tin mới