Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo - Sở nội vụ.

Đón tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh và các vị giám mục, linh mục trong Giáo phận Vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Công Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Công Kiên

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng và gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị giám mục, linh mục cùng toàn thể bà con giáo dân trong Giáo phận Vinh lời chúc an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc nhân dịp đón Lễ Phục sinh (9/4/2023).

Đồng chí Lê Hồng Vinh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Hồng Vinh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông báo cho Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị giám mục, linh mục những nét sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh chỉ đạo tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh và thực hiện các công trình, dự án để thúc đẩy đời sống mọi mặt phát triển.

Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua những thách thức, bước đầu đạt được những kết quả khả quan, tăng sức cạnh tranh và thu hút được vốn đầu tư. Trong đó, phải kể đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 đạt 7,7%, thuộc tốp đầu của cả nước, đời sống nhân dân được nâng cao một bước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa cho Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Công Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa cho Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Công Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho các tu sĩ. Ảnh: Công Kiên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho các tu sĩ. Ảnh: Công Kiên

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tiếp tục phối hợp, chia sẻ, đồng hành cùng các cấp chính quyền trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong dịp đón Lễ Phục sinh năm 2023. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân Nghệ An trong quá trình khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19 cũng như những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian gần đây.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà cho lãnh đạo tỉnh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà cho lãnh đạo tỉnh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quan tâm giải quyết các nhu cầu về tín ngưỡng của bà con giáo dân, mang đến niềm vui cho toàn thể cộng đồng dân Chúa, qua đó, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền các cấp và Tòa Giám mục.

Nhân dịp Lễ Phục sinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long hứa sẽ nguyện cầu những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước, tiếp tục dẫn dắt bà con giáo dân sống “Tốt đời đẹp đạo”.

Tin mới