Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Quan thầy

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Quan thầy.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cụ Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo phận Vinh.

Trao đổi với cụ Giám mục Giáo phận Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện quyết liệt hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp theo tinh thần “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân” nhằm kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức đón hơn 2.500 công dân trở về quê; tích cực hỗ trợ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn ước đạt 7,58%. Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 10.042 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và đồng bào Công giáo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn Tòa Giám mục tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào Công giáo thực hiện đầy đủ các biện pháp; tham gia tích cực, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân; thực hiện tốt giáo huấn của Đức Giáo hoàng “Người giáo dân tốt cũng là công dân tốt” và thực hiện tốt đường hướng hoạt động của giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cụ Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn nói chung và đồng bào công giáo nói riêng được thực hiện tích cực, đầy đủ.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết, trong thời gian tới, toàn thể Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết giữa bà con giáo dân và lương dân, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Đặc biệt, Giáo phận Vinh sẽ thực hiện đầy đủ các kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An đề ra.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Quan thầy năm nay Giáo phận Vinh sẽ tổ chức truyền hình trực tuyến từ Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài. Chỉ những giáo xứ đủ điều kiện mới tổ chức đại lễ nhưng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Tin mới