Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 15/11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/930-18/11/2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH Nghệ An thăm, chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tiếp đoàn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ĐBQH Đoàn Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Phan Hậu

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Phan Hậu

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng tới đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đồng chí trong Ban Thường trực, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ tự hào về truyền thống, vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; trong tham gia tạo dựng và phát triển rất đa dạng, rất phong phú các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; góp ý vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;… từ đó góp phần rất quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt đã luôn rất quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An, trong đó trực tiếp chỉ đạo hệ thống Mặt trận tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ; tác phong, lề lối, thái độ, đi đầu trong số hóa công tác Mặt trận; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Từ đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong quy tụ, tập hợp, thu hút, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà; cũng như thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Phan Hậu

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Phan Hậu

3 năm qua, MTTQ tỉnh đã huy động, kêu gọi được tổng số tiền và hiện vật ủng hộ lên tới hơn 1.006 tỷ đồng. Từ kết quả này, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.190 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà Tết cho hơn 346.000 lượt hộ dân, hỗ trợ mô hình sinh kế gần 2.000 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ chữa bệnh cho 7.344 trường hợp; hỗ trợ 17.572 lượt học sinh nghèo đến trường và hàng ngàn người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thường xuyên nhận được sự đồng hành của MTTQ Việt Nam các cấp trong tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; phối hợp khảo sát, giám sát, lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân và cử tri, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công nhân, kiến nghị, đề xuất cử tri;…

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Hậu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Hậu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã thông tin đến đoàn công tác tỉnh Nghệ An một số nội dung chính trong hoạt động của Mặt trận, đặc biệt là những đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ. Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu làm tròn sứ mệnh trong củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, qua đó bày tỏ cảm ơn cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ MTTQ các cấp Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tin mới