Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn quan tâm và xác định, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công là tình cảm, vinh dự và nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Đi qua 2 cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ, hơn 56.000 thương binh, hơn 20.000 người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 2.800 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500.000 gia đình, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Do đó, ngoài việc triển khai thực hiện đúng, đủ kịp thời các chế độ, chính sách, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa trên 16.000 ngôi nhà tình nghĩa; trao tặng trên 24.000 sổ tiết kiệm cho người có công; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận phụng dưỡng; đầu tư nâng cấp, xây dựng, sửa chữa được hơn 1.000 lượt nghĩa trang và đài tượng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ; quản lý, chăm sóc chu đáo gần 24.000 mộ liệt sĩ. Tiến hành tìm kiếm, quy tập hơn 14.000 hài cốt liệt sĩ thuộc các tỉnh, thành trong cả nước và liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, đưa về an táng ở các nghĩa trang trên địa bàn của tỉnh.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân những Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước tấm gương hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Sinh năm 1902, với 40 tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, tấm gương sáng về khí tiết cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và lý tưởng cộng sản.

Tại khu mộ tập thể và Nhà tưởng niệm tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh, huyện Hưng Nguyên, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh anh dũng của hàng trăm nông dân Hưng Nguyên cách đây 92 năm trong cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh. Đây là di tích tưởng niệm 217 liệt sĩ đã ngã xuống ngày 12/9/1930, trong cuộc biểu tình lịch sử của hàng ngàn nông dân làm nên cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dâng hương trước khu mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dâng hương trước khu mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Khu mộ tập thể và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Khu mộ tập thể và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh (TP. Vinh), đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ cách mạng tiền bối.

Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt của cách mạng Việt Nam; đánh dấu việc Đảng ta - một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng nhân dân.

Đây cũng là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ -Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ -Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - tấm gương sáng ngời về ý chí, tinh thần, nghị lực và khí phách của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất tại Nhà lưu niệm ở phường Quang Trung (TP. Vinh).

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh năm 1910 tại TP. Vinh và tham gia cách mạng từ rất sớm. Ngày 30/7/1940, cơ sở Đảng bị lộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt sau khi dự phiên họp của Xứ ủy Nam Kỳ và kết án tử hình. Tháng 8/1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí ra xử bắn. Trước mũi súng quân thù, đồng chí đã hy sinh oanh liệt khi mới 31 tuổi.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giàu đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Quang Trung (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Quang Trung (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trước Tượng đài đồng chí trong khuôn viên Nhà lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trước Tượng đài đồng chí trong khuôn viên Nhà lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Quang Trung, TP. Vinh. Đây là nơi trưng bày các hiện vật, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Nơi đây đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin mới