Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 7/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta đã lùi xa. Song tên tuổi của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước luôn mãi mãi trường tồn cùng quê hương, đất nước.

Nơi an nghỉ của các liệt sĩ Nghệ An tuy xa quê nhà nhưng luôn được cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, thay mặt nhân dân cả nước chăm lo hương khói, thăm viếng làm ấm lòng gia đình, người thân và quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị ảnh 12

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tại các nghĩa trang, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An và các liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của quê hương đã cùng với những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước trong thế kỷ XX, cùng nhân dân cả nước, Nghệ An đã có hàng vạn người con ưu tú tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên khắp các chiến trường. Toàn tỉnh có hơn 45 nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56 nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết Anh hùng.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Sau hơn 47 năm đất nước được hoà bình, thống nhất, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi chăm lo đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại khu vực mộ các liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại khu vực mộ các liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tại khu mộ tập thể các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tại khu mộ tập thể các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đã dành sự quan tâm đặc biệt đến gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.

Dịp này, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Tin mới