Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết giữ vững, phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Sáng 28/1, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;…

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2021, trước những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Các cấp, các ngành của Nghệ An đã chủ động, tích cực và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh cũng đã chủ động đề xuất và tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, cao hơn mức chung của cả nước; công nghiệp và nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, thu ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các hoạt động văn hóa, xã hội được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch Covid -19. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là phòng, chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt tỉnh luôn dành sự quan tâm, nguồn lực thích đáng cho công tác giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngoài ngân sách Nhà nước, tỉnh đã vận động xã hội hóa được gần 125 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo đón Tết đầy đủ hơn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất; lan tỏa, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; thể hiện quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, đoàn đại biểu về Khu Lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông (Hưng Nguyên) dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Phong là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng; người mà tên tuổi gắn liền với một giai đoạn đầy thử thách, cam go của cách mạng Việt Nam. 

Với 40 năm tuổi đời và 20 năm hoạt động cách mạng tích cực, những cống hiến của đồng chí cho phong trào cách mạng Việt Nam là rất to lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ tiếp bước noi theo.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tô thắm trang sử vàng chói lọi trên quê hương Xô viết anh hùng.

Tin mới