Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng lễ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng lễ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp nén tâm hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp nén tâm hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn đã thành kính đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình dâng hương tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình dâng hương tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng vĩ đại, hòa vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc; trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng trên toàn thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử…

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, cống hiến cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đại biểu nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhân dân ta đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu mới giành được; ra sức xây dựng đất nước Việt Nam, quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quang cảnh Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ: Ảnh: Thành Duy

Quang cảnh Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ: Ảnh: Thành Duy

Tin mới