Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra khu cách ly, theo dõi bệnh nhân nghi mắc cúm Corona

(Baonghean.vn) - Tại Khu cách ly của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh hiện có 1 nữ bệnh nhân đang được cách ly theo dõi, điều trị các triệu chứng giống mắc bệnh cúm Vũ Hán do chủng mới của virus Corona.
Để phòng, chống dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona có thể xảy ra trên địa bàn, hiện tại, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa đã thành lập 2 khu cách ly sẵn sàng đón bệnh nhân vào điều trị. Ảnh: Thành Cường

Để phòng, chống dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona có thể xảy ra trên địa bàn, hiện tại, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa đã thành lập 2 khu cách ly sẵn sàng đón bệnh nhân vào điều trị. Ảnh: Thành Cường

2 khu cách ly này có 42 giường bệnh, với 3 hệ thống máy thở. Ảnh: Thành Cường

2 khu cách ly này có 42 giường bệnh, với 3 hệ thống máy thở. Ảnh: Thành Cường

Trong buổi chiều ngày 31/1, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra các điều kiện thiết yếu của khu cách ly. Ảnh: Thành Cường

Trong buổi chiều ngày 31/1, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra các điều kiện thiết yếu của khu cách ly. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm bệnh nhân H.T.T (42 tuổi, xã Châu Kim, huyện Quế Phong) đang được cách ly, theo dõi điều trị các triệu chứng giống mắc bệnh cúm do chủng mới của virus Corona tại đây. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm bệnh nhân H.T.T (42 tuổi, xã Châu Kim, huyện Quế Phong) đang được cách ly, theo dõi điều trị các triệu chứng giống mắc bệnh cúm do chủng mới của virus Corona tại đây. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men cần thiết, sẵn sàng thu dung, điều trị cho các bệnh nhân nếu có. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men cần thiết, sẵn sàng thu dung, điều trị cho các bệnh nhân nếu có. Ảnh: Thành Cường

Nếu trong điều kiện có dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona xảy ra trên địa bàn thì hiện nay 2 khu cách ly của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh vẫn chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu như thiếu hệ thống máy thở, máy chụp X-Quang kỹ thuật số tại giường. Ảnh: Thành Cường

Nếu trong điều kiện có dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona xảy ra trên địa bàn thì hiện nay 2 khu cách ly của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh vẫn chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu như thiếu hệ thống máy thở, máy chụp X-Quang kỹ thuật số tại giường. Ảnh: Thành Cường

Trong cuộc họp UBND tỉnh diễn ra chiều nay, các phương án phòng, chống dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona sẽ được tỉnh Nghệ An đưa ra. Các phương tiện, thuốc men, vật tư còn thiếu cũng sẽ được chỉ đạo mua sắm và bổ sung. Ảnh: Thành Cường

Trong cuộc họp UBND tỉnh diễn ra chiều nay, các phương án phòng, chống dịch bệnh cúm do chủng mới của virus Corona sẽ được tỉnh Nghệ An đưa ra. Các phương tiện, thuốc men, vật tư còn thiếu cũng sẽ được chỉ đạo mua sắm và bổ sung. Ảnh: Thành Cường

Tin mới