Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, nhân Lễ Giáng sinh năm 2021, chuẩn bị đón năm mới 2022, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh... Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, chức sắc tại Tòa Giám mục.
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng. Ảnh: Thành Duy
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí đầm ấm của mùa Giáng sinh 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, tu sĩ một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Theo đó, mặc dù chịu tác động của dịch Covid -19, song cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã bình tĩnh, tập trung cao độ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời tổ chức đón người dân về quê an toàn, chu đáo. Cùng với đó, tỉnh còn cử hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho một số tỉnh miền Nam.

Trong bối cảnh khó khăn, dành nhiều công sức, thời gian, kinh phí để phòng, chống dịch Covid -19, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 tiếp tục có nhiều chuyển biến rất tốt. Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,2%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ và tốp 20 tỉnh, thành của cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng 5,59%, cao hơn so với các năm gần đây, điều này khẳng định dư địa nông nghiệp được phát huy tối đa, là bệ đỡ của nền kinh tế. Công nghiệp - xây dựng tăng cao; thu ngân sách đạt trên 18.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, đạt 3,2 tỷ USD, trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,9 tỷ USD. Năm nay, Nghệ An có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 300 xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh, chiếm 72,99% số xã, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm, đặc biệt giáo dục mũi nhọn giữ vững tốp đầu của cả nước;…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo tỉnh nhà dưới sự điều hành, hướng dẫn của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, chức sắc, chức việc trong Giáo phận Vinh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, tu sĩ một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế - xã hội trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, tu sĩ một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế - xã hội trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị linh mục, tu sĩ đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chủ trương, chính sách chung của Nhà nước, của tỉnh; nhất là tham gia rất tích cực, hiệu quả vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 từ các hoạt động khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, dập dịch đến quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho TP. Hồ Chí Minh cũng như ủng hộ người dân trong tỉnh; phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa.

Đồng bào Công giáo trong tỉnh cũng đã ủng hộ, chia sẻ chính sách giáo dục của tỉnh trong bối cảnh dịch Covid -19; tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh năm 2021 và chuẩn bị đón năm mới 2022. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh năm 2021 và chuẩn bị đón năm mới 2022. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp giữa Giám mục, các vị linh mục, chức sắc, chức việc với cấp ủy, chính quyền các cấp gắn bó hơn, chia sẻ hơn. Chính vì thế, mối quan hệ giữa đồng bào lương - giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được vun đắp, gắn bó. 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền tỉnh với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục gắn bó, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đón Giáng sinh năm 2021, cũng là lúc chuẩn bị bước sang năm mới 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các linh mục, tu sĩ, toàn thể đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đón Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long nhân dịp Giáng sinh 2021 và chuẩn bị đón năm mới 2022. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long nhân dịp Giáng sinh 2021 và chuẩn bị đón năm mới 2022. Ảnh: Thành Duy

Trong bầu không khí rất thân tình, ấm áp, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Giáng sinh. 

Chúc mừng những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2021 đầy khó khăn, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tin tưởng, kỳ vọng những thành quả trên sẽ là tiền đề để năm 2022 tỉnh có những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh trò chuyện và bày tỏ tin tưởng mối tương giao rất tốt đẹp giữa Giáo phận Vinh và tỉnh sẽ phát triển ngày càng bền chặt hơn nữa. Ảnh: Thành Duy
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh trò chuyện và bày tỏ tin tưởng mối tương giao rất tốt đẹp giữa Giáo phận Vinh và tỉnh sẽ phát triển ngày càng bền chặt hơn nữa. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ cảm kích, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh dành cho Tòa Giám mục cũng như đồng bào Công giáo trong Giáo phận Vinh có thêm điều kiện thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo” trên vai trò vừa là một tín hữu, vừa là một công dân Việt Nam.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long mong muốn và tin tưởng mối tương giao rất tốt đẹp giữa Giáo phận Vinh và tỉnh sẽ phát triển ngày càng bền chặt hơn nữa.

Tin mới