Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi giám mục Cao Đình Thuyên

(Baonghean.vn)- Sáng 16/7, đoàn công tác tỉnh Nghệ An ra Hà Nội thăm Giám mục Cao Đình Thuyên, Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh đang điều trị bệnh tại Hà Nội. Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở y tế; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại (trái) thăm hỏi linh mục Cao Đình Thuyên.
Đồng chí Lê Xuân Đại (trái) thăm hỏi Giám mục Cao Đình Thuyên.

Giám mục Cao Đình Thuyên bị ngã tại Thành Phố Vinh, được các y, bác sỹ Bệnh viện 115 cấp cứu, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị. Với sự nỗ lực của các y, bác sỹ, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ y tế và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như cộng đoàn giáo dân, hiện nay, sức khỏe của Giám mục Cao Đình Thuyên đã ổn định.

Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên sinh ngày 07/12/1926 tại giáo họ Tràng Lưu, giáo xứ Tràng Lưu, Giáo phận Vinh. Ngài được ban tác vụ Linh mục ngày 14/05/1960 và ngày 01/11/1992 Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phó Giáo phận Vinh. Ngày 11/12/2000 ngài được Tòa thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa, giáo phận Vinh.

Quang Thanh - Thục Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới