Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thu Giang
Cùng đi về phía Trung ương có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thu Giang

Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông báo nhanh những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,03%, thu ngân sách hơn 16,3 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, khu vực công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm trên 79%... Về xây dựng nông thôn mới, hiện toàn tỉnh đã có 265 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 61,4%, cao hơn bình quân chung của cả nước. An sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, việc thực hiện các chính sách xã hội rất được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, tạo được sự đồng thuận.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu IV đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Thu Giang

“Kết quả năm vừa qua rất phấn khởi, có được là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo từ Trung ương, sự nỗ lực của tỉnh nhà. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác rất hiệu quả của Quân khu 4 không chỉ dừng lại ở lĩnh vực an ninh - quốc phòng, mà là những tình cảm máu thịt, gắn bó, chia sẻ của lực lượng vũ trang Quân khu đối với tỉnh Nghệ An” - đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu.

Đồng chí ghi nhận, nhiều chính sách của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã giúp đồng bào Nghệ An, nhất là khu vực miền Tây phát triển, các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ nhân dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo tỉnh cũng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu trong những năm qua luôn đồng hành, sát cánh cùng địa phương để kịp thời thông tin, chỉ đạo định hướng và phối hợp giải quyết các vấn đề về an ninh.

Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thu Giang

Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân dịp năm mới, đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An, để hoàn thành những nhiệm vụ trong năm 2020, năm được xác định có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước.

Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Quân khu IV trong năm 2020, năm được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước. Ảnh: Thu Giang
Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Quân khu 4 trong năm 2020, năm được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước. Ảnh: Thu Giang

Vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những bước phát triển ấn tượng của tỉnh Nghệ An, không ngừng khắc phục khó khăn, đem lại đóng góp chung cho kinh tế - xã hội cả nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, những năm vừa qua, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên quan tâm, phối hợp, hiệp đồng với Quân khu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thu Giang

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 100% số phiếu tín nhiệm.

Tin mới