Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Sáng 9/2, tại khuôn viên Đền Chung Sơn (Kim Liên, Nam Đàn) - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra chương trình “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên.

Chương trình có sự tham dự của bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân nhân gia đình Người. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân nhân gia đình Người. Ảnh: Thành Duy

Trước khi diễn ra chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Tập đoàn TH đã dâng hoa, dâng hương, dâng lễ tại Đền Chung Sơn.

Cách đây gần 64 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân.

Toàn cảnh chương trình "Tết trồng cây - Nhớ ơn Bác Hồ" được Ban Quản lý Đền Chung Sơn tổ chức sáng 9/2. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh chương trình "Tết trồng cây - Nhớ ơn Bác Hồ" được Ban Quản lý Đền Chung Sơn tổ chức sáng 9/2. Ảnh: Thành Duy

Từ đó tới nay, "Tết trồng cây" theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta mỗi dịp Xuân về.

Phát biểu tại chương trình, Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định, đây là sự kiện truyền cảm hứng; để mỗi cơ quan quản lý, mỗi cơ quan đoàn thể và đông đảo người dân thấu hiểu hơn ý nghĩa “gieo mầm xanh, gặt hy vọng” qua từng cây non được vun trồng, tưới bón mỗi ngày.

Các đại biểu dự chương trình "Tết trồng cây - Nhớ ơn Bác Hồ" tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự chương trình "Tết trồng cây - Nhớ ơn Bác Hồ" tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH kêu gọi hãy gìn giữ màu xanh bằng hành động cụ thể, từ chăm sóc cây cối quanh không gian sống, trồng rừng, phục hồi rừng đến bảo vệ môi trường sinh thái toàn diện, phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Với tầm nhìn, chung tay vì thế hệ mai sau, rất cần có sự góp sức mạnh mẽ, quyết tâm từ mỗi cấp lãnh đạo, mỗi ngành, từ các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, bà Thái Hương khẳng định, sẽ luôn không ngừng đóng góp giá trị để mỗi một vùng đất mà Tập đoàn TH “đặt dấu chân đến” kiến tạo luôn có môi trường xanh, sạch, đẹp; nhân dân địa phương có một môi trường sống an toàn và trong lành.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: Huyện luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của huyện không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tổ chức trồng cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, trường học, nhà văn hóa, trồng rừng với yêu cầu hoàn thành trồng mới 150 ha rừng tập trung, 330.000 cây phân tán trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tiến hành trồng cây trong khuôn viên Đền Chung Sơn. Được biết, hưởng ứng Tết trồng cây, dịp này trong Ban quản lý Đền Chung Sơn tổ chức trồng 700 cây xanh trên núi Chung thuộc khuôn viên Đền Chung Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tin mới