Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 5/11, đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng làm trưởng đoàn về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác hành hương về Khu di tích lịch sử Truông Bồn, nghe thuyết minh giới thiệu về những chiến công của các anh, các chị TNXP trên
Đoàn công tác hành hương về Khu di tích lịch sử Truông Bồn, nghe thuyết minh giới thiệu về những chiến công của các anh, các chị TNXP trên "tọa độ lửa" năm ấy. Ảnh: PV

Tưởng nhớ 1.240 cán bộ, chiến sỹ của 9 Đại đội TNXP thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước, tiêu biểu là sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sỹ TNXP “Tiểu đội thép” anh hùng, đoàn công tác đã thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để làm nên huyền thoại Truông Bồn trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sỹ TNXP. Ảnh: PV
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sỹ TNXP. Ảnh: PV

Chiều cùng ngày, các cán bộ, công chức của Tỉnh ủy Quảng Ninh tới thăm Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, thành kính tưởng niệm người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.

Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu di tích ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: PV
Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu di tích ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Nguyên. Ảnh: PV

Cũng tại huyện Hưng Nguyên, đoàn đến thăm Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, tổ chức lễ viếng, tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

Đoàn làm lễ tưởng niệm trước phần mộ tập thể các liệt sỹ hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: PV
Đoàn làm lễ tưởng niệm trước phần mộ tập thể các liệt sỹ hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: PV

Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn công tác có dịp ôn lại những trang sử giữ nước hào hùng của dân tộc ta, nguyện luôn đoàn kết, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giang - Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới