Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết văn nghệ sỹ, trí thức

(Baonghean.vn) - Chiều 1/2 (tức Mùng 5 Tết), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc Tết các văn nghệ sỹ, trí thức trên địa bàn thành phố Vinh.

Cùng đi có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và chúc Tết gia đình nghệ sỹ Minh Thống.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết gia đình nghệ sỹ Minh Thống. Ảnh: Mai Hoa.

Đến thăm, chúc Tết nghệ sỹ Cao Thị Minh Thống - nguyên diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc Dân tộc từng đạt nhiều huy chương Vàng, Bạc qua các kỳ liên hoan nghệ thuật quy mô khu vực, quốc gia và Giải thưởng Hồ Xuân Hương. Hiện, ở tuổi 66, nghệ sỹ Minh Thống vẫn tham gia đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn những đóng góp của nghệ sỹ đối với nền văn hóa, nghệ thuật của tỉnh nhà.

Đồng thời, gửi gắm mong muốn nghệ sỹ tiếp tục đóng góp, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, dìu dắt thế hệ trẻ đam mê và cống hiến tài năng cho nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết gia đình nhạc sỹ Thanh Lưu. Ảnh: Mai Hoa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết gia đình nhạc sỹ Thanh Lưu. Ảnh: Mai Hoa.

Thăm và chúc Tết nhạc sỹ Đặng Thanh Lưu - Nguyên Trưởng đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh, người có nhiều công trình tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo về dân ca ví, giặm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật nói chung và dân ca ví, giặm nói riêng.

Đặc biệt, đối với dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, điều cần quan tâm và góp sức của nhạc sỹ Thanh Lưu là tiếp tục góp phần phát huy và đưa dân ca đi sâu vào cuộc sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với thầy giáo Thái Văn Thành về yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong giáo dục hiện nay cần phải đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn lao động
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với thầy giáo Thái Văn Thành về yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong giáo dục hiện nay cần phải đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn lao động. Ảnh: Mai Hoa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà và chúc Tết gia đình Thầy thuốc Ưu Tú Phạm Văn Diệu. Ảnh: Mai Hoa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà và chúc Tết gia đình Thầy thuốc Ưu Tú Phạm Văn Diệu. Ảnh: Mai Hoa.

Chúc Tết thầy giáo Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Diệu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ một số định hướng và tập trung của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Với trách nhiệm của từng đồng chí đang là cán bộ quản lý trường học và bệnh viện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng với tập thể đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và chất lượng khám, chữa bệnh; tạo uy tín, thương hiệu riêng cho cơ sở mình; góp phần đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm giáo dục và y tế vùng Bắc Trung Bộ.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới