Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi chia buồn cùng gia đình cán bộ y tế bị nạn ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình thân nhân nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đêm 5/8.

Chiều 6/8, đoàn công tác do đồng chí Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đã đến thăm hỏi chia buồn cùng thân nhân đồng chí Lương Văn Sơn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn bị mất do tai nạn giao thông khi trên đường đi làm nhiệm vụ.

Cùng đi có đồng chí PGS TS Dương Đình Chỉnh -  Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An .

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Thái Thanh Quý -  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã gửi vòng hoa viếng chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ảnh: Minh Hằng
Đoàn công tác thắp hương viếng bác sỹ Lương Văn Sơn. Ảnh: Minh Hằng

Trước đó vào khoảng 23 giờ 32 phút, ngày 5/8, trên tuyến Quốc lộ 7A, đoạn đường thuộc xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Chiếc xe bán tải do đồng chí Lương Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, điều khiển đối đầu trực diện với xe ô tô tải đi ngược chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến đồng chí Lương Văn Sơn tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe đều bị thương nặng. Trong đó 2 người phải chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 1 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nam Nghệ An. Cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là cán bộ, y, bác sỹ thuộc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn.

Đây là đoàn công tác được phân công đi tham gia tập huấn nghiệp vụ tại huyện Đô Lương.

Đoàn công tác hỏi thăm và động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Hằng
Đoàn công tác hỏi thăm và động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Hằng

Chia sẻ với các gia đình nạn nhân không may gặp nạn, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long đã động viên gia đình nạn nhân bị tử vong và đã đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên 3 cán bộ y tế gặp nạn đang điều trị tại đây.

Tin mới