Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly

(Baonghean.vn) - Tại các điểm cách ly, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn đối với các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự tin tưởng các lực lượng quân đội, công an, y tế sẽ khắc phục khó khăn, đảm trách tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 1/4, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  Ngọc Kim Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, động viên, cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trung tâm giáo dục, quốc phòng - an ninh Đại học Vinh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi, nắm bắt tình hình với cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Vinh hiện đang thực hiện cách ly 365 người, chủ yếu là công dân từ Lào và Thái Lan về nước và 112 sinh viên Lào đang học tập tại Trường được cách ly tại chỗ.

Tại đây các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã động viên các công dân yên tâm, tin tưởng thực hiện tốt việc cách ly phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, khẳng định cấp ủy, chính quyền, quân đội sẽ tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ các công dân trong thời gian cách ly. Cùng đó, đề nghị các công dân thực hiện nghiêm quy trình cách ly y tế, quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng, qua đó góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

Kiểm tra khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Qua trao đổi, nắm tình hình các công dân đều bày tỏ sự hài lòng về điều kiện ăn ở, tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Hằng ngày, khu cách ly được vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng thường xuyên, công dân được thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ, bác sỹ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại điểm Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, chiến sỹ,  y bác sỹ, nhân viên y tế, các lực lượng làm công tác phục vụ nỗ lực tận tâm chăm sóc, đảm bảo mọi nhu yếu phẩm cần thiết, không để công dân rời khỏi vị trí cách ly, đảm bảo tốt việc khoanh vùng, cách ly, xử trí kịp thời nếu có công dân biểu hiện nhiễm dịch. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể đảm trách tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng quà cho cán bô, chiến sỹ, bác sỹ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại điểm Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Tặng quà cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại điểm Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc Trung tâm giáo dục, quốc phòng và an ninh của Trường Đại học Vinh tại xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thể hiện sự tin tưởng các đơn vị quân đội, công an, y tế sẽ khắc phục khó khăn, đảm trách tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói chuyện, thăm hỏi người dân hết hạn cách ly. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi người dân hết hạn cách ly 14 ngày. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu nảy sinh khó khăn vướng mắc cần báo cáo Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ y bác sĩ cần tuân thủ nghiêm việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, dịch bệnh những người cách ly.

Kiểm tra việc thực hiện thủ tục cho công dân hết thời hạn cách ly 14 ngày. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc thực hiện thủ tục cho công dân hết thời hạn cách ly 14 ngày. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, tình hình dịch  Covid -19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ bác sỹ, y sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mệnh lệnh công tác phòng chống, dịch; không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, cùng với cả cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại các điểm đến thăm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà 10 triệu đồng, 10 thùng sữa tươi và 110kg gạo cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly. Ảnh: Thanh Lê
Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã trao tặng quà 10 triệu đồng, 10 thùng sữa tươi và 100kg gạo cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly. Ảnh: Thanh Lê

Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong ngày hôm qua 31/3, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận 1.004 người đến các điểm cách ly tập trung.

Đến sáng ngày 1/4 Nghệ An thực hiện cách ly 6. 245 người tại 22 điểm cách ly trong toàn tỉnh.

Ngày 1/4 có 135 người tại điểm cách ly Trung tâm giáo dục, quốc phòng và an ninh Đại học Vinh hết hạn cách ly 14 ngày. Đến 3/4 sẽ có 453 người và đến ngày 9/4 sẽ có 1.100 người hết thời hạn cách ly 14 ngày.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid -19, tỉnh chuẩn bị các địa điểm cách ly, đồng thời chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho công tác cách ly một cách tốt nhất.

Tin mới