Lãnh đạo tỉnh tiếp lãnh đạo Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 17/11, Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam Trung ương do ngài Prachuab ChaiYasa - nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với ngài ChaiYasan, có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Tại cuộc làm việc, ngài Prachuab ChaiYasa chia sẻ những mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An lần này nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Thái Lan – Việt Nam; giữa Thái Lan – Nghệ An. Đồng thời hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập mối quan hệ hợp tác giữa Thái Lan – Việt Nam mong muốn phối hợp với Nghệ An tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa Nghệ An và Thái Lan, bởi Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là quê hương của số đông kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Ngài ChaiYasan phát biểu tại cuộc làm việc
Ngài ChaiYasan phát biểu tại cuộc làm việc

Ngài Prachuab ChaiYasa cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, du lịch trong đó dự kiến sẽ có dự án nhà máy mía đường; xây dựng bệnh viện; hợp tác du lịch đưa người Thái Lan sang Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, một đất nước, một tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tốt, văn hóa ẩm thực phong phú và con người thân thiện, hiếu khánh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chia sẻ những cơ hội đầu tư vào Nghệ An với đoàn công tác Thái Lan
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chia sẻ những cơ hội đầu tư vào Nghệ An với đoàn công tác Thái Lan

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường chân thành cảm ơn Chính phủ Thái Lan nói chung và Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam nói riêng thời gian qua đã rất quan tâm, tạo mọi điều kiện để người Việt Nam và Nghệ An sinh sống, lao động và học tập ổn định, phát triển trên đất nước Thái Lan. Đặc biệt quan tâm lưu giữ, bảo tồn, chăm sóc khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan. Đồng chí cũng đã cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đoàn công tác đối với Nghệ An cũng như tìm cơ hội đầu tư trên đất Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho ngài ChaiYasan
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho ngài ChaiYasan

Đồng chí Chủ tich UBND tỉnh cũng gợi mở một số lĩnh vực mà Nghệ An có tiềm năng, lợi thế và mong muốn thu hút đầu tư để các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hợp tác trên đất Nghệ An. Riêng chủ trương đầu tư bệnh viện thì Thái Lan nên đầu tư một bệnh viện hoạt động theo phương pháp đông – tây y kết hợp. Về phía tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện và chờ đón sự hợp tác, đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Lan, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam – Thái Lan và giữa Nghệ An và Thái Lan. 

Ngài Chai Yasan tặng quà cho Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường
Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường cũng mong muốn Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam nói chung và cá nhân ngài Prachuab ChaiYasa nói riêng trên vị trí công tác của mình, tiếp tục giúp đỡ Nghệ An phát triển. Chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Thái Lan, Nghệ An – Thái Lan ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Thái Lan
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Thái Lan

MAI HOA

Tin mới