Lãnh đạo tỉnh viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, tại TP. Vinh, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, thắp hương, dành phút tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Giản; chia sẻ nỗi đau thương, mất mát lớn lao cùng gia quyến đồng chí.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Giản, sinh năm 1929; quê quán ở xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; thường trú tại khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; Huân Chương kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Hội viên Hội Người cao tuổi.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được vợ, con, cháu, chắt, anh em chú bác, cô dì nội ngoại, các y bác sỹ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 01 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2020 (tức ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý), hưởng thọ 92 tuổi.

Tin mới