Lãnh đạo tỉnh vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng 7/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Cặp Chạng và bản Hạt.
Người dân tham gia trò chơi trong ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Phan Quỳnh
Người dân tham gia trò chơi ném còn trong Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Phan Quỳnh

Bản Cặp Chạng và bản Hạt có tổng diện tích trên 3.400 ha, 372 hộ với 1.432 khẩu. Đây là 2 bản dân cư có diện tích tự nhiên lớn, gần trung tâm xã, giao thông, thông tin liên lạc tương đối thuận lợi. Đời sống kinh tế đang từng bước ổn định, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm ngày càng giảm, hộ khá được tăng lên, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi có nhiều khởi sắc. 

Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên, sôi nổi, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%, cả hai bản đều được công nhận danh hiệu Bản văn hóa năm 2014.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Vi Văn Phanh tại bản Cặp Chạng. Ảnh: Phan Quỳnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Vi Văn Phanh tại bản Cặp Chạng. Ảnh: Phan Quỳnh

Chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, đến nay cả hai bản có 198 học sinh thuộc 4 cấp học; Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tích cực bảo vệ rừng. Đặc biệt, trong phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, hiện nay bản Cặp Chạng đã đạt 13/15 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng cụm dân cư bản Cặp Chạng và bản Hạt bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng cụm dân cư bản Cặp Chạng và bản Hạt bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn.

Dự ngày hội với bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đặc biệt đánh giá cao và biểu dương có sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân các bản. Đó là đã đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với bà con cụm bản Cặp Chạng và bản Hạt. Ảnh: Phan Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với bà con cụm bản Cặp Chạng và bản Hạt. Ảnh: Phan Quỳnh

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con 2 bản sẽ luôn giữ vững khối đại đoàn kết; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc; giữ vững danh hiệu làng bản văn hóa, gia đình văn hóa; đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; cảnh giác với các thế lực thù địch xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Cùng với đó để xóa đói giảm nghèo bền vững, bà con cần phải đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất; mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đồng thời tiếp tục phấn đấu xây dựng bản nông thôn mới, trước mắt xây dựng bản Cặp Chạng đạt chuẩn nông thôn mới tiến tới cùng nhau đưa Yên Tĩnh trở thành xã nông thôn mới của huyện Tương Dương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh,đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà hỗ trợ các hộ nghèo. Ảnh: Phan Quỳnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh,đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà hỗ trợ các hộ nghèo. Ảnh: Phan Quỳnh

Tin mới