Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng thăm, chúc Tết Quân khu 4

(Baonghean.vn) -Trao tặng lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Xiêng Khoảng No-bi-hả Tồng-pao khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng.
Nhân dịp đón tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) do ông No-bi-hả Tồng-pao - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo Quân khu 4. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) do ông No-bi-hả Tồng-pao - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo Quân khu 4. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) trao lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Xiêng Khoảng No-bi-hả Tồng-pao khẳng định, trong sự phát triển của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân Khu 4. Thời gian qua, đơn vị đã có nhiều hỗ trợ các đơn vị quân đội của tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ nhân dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế thoát nghèo. Từ đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quân khu 4 và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 cùng các đơn vị thuộc Quân khu 4 sẽ tiếp tục sát cánh, thắt chặt tình đoàn kết để hỗ trợ cùng nhau phát triển bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng năm mới tới các chiến sỹ, cán bộ Quân Khu 4. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng năm mới tới các chiến sĩ, cán bộ Quân Khu 4. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đón nhận tình cảm chân thành từ đoàn công tác tỉnh bạn, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ sự trân trọng, lòng cảm ơn đối với đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng. Đồng chí cũng khẳng định, kết quả công tác của Quân khu 4 có sự đóng góp, hỗ trợ của chính quyền, các đơn vị quân sự và nhân dân tỉnh bạn. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa quân đội hai bên, tiếp tục thực hiện tốt nội dung trong chương trình hợp tác đã được hai bên ký kết nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng đã đến thăm, chúc Tết Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 COECCO. Qua trò chuyện, đoàn công tác đánh giá cao những hoạt động của Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh kết hợp triển khai các dự án phát triển kinh tế, giúp nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo cũng như xây dựng cơ sở chính trị, giữ vững tình hình địa bàn 2 tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng thăm, chúc Tết công ty COECCO. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng thăm, chúc Tết Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 - COECCO. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng mong muốn Công ty Hợp tác kinh tế COECCO tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án khuyến lâm, khuyến nông giúp nhân dân và tiếp tục đầu tư mở rộng, nhân rộng các dự án tại các địa phương khác của Lào để phát huy tối đa hiệu quả. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trên tuyến biên giới và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Trong không khí chân tình, ấm áp của buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 - COECCO đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng thời gian qua đã phối hợp giúp các đơn vị của Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ triển khai trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai hiệu quả những mục tiêu đã đề ra, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Tin mới