Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, người dân khối 11, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương và đông đảo bà con nhân dân khối 11.

Các đại biểu đến dự buổi lễ.
Các đại biểu đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân khối 11 cùng ôn lại bề dày truyền thống 86 năm MTTQ Việt Nam và điểm lại những thành tích nổi bật của khối trong thời gian qua. Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khối đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, trên toàn khối có trên 50% hộ khá, giàu, đa số xây được nhà ở khang trang, kiên cố, đúng quy hoạch đô thị.

Tiết mục múa
Chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" được dàn dựng đặc sắc.

Hệ thống đường giao thông nội khối, mương tiêu thoát nước đã được kiên cố hóa; các thiết chế văn hóa được xây dựng đồng bộ. Năm 2016, khối có 125/136 hộ, đạt tỷ lệ 94% được công nhận gia đình văn hoá, 5-6% gia đình đạt gia đình văn hoá xuất sắc.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được chăm lo, 100% con em đều được đến trường. Có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Phong trào rèn luyện thể thao được nhân dân quan tâm chăm lo, tham gia tích cực.

Nói chuyện với nhân dân khối 11, đồng chí Võ Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả tích cực, ấn tượng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân khối đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Văn Tiến trao tặng bức tranh
Đồng chí Võ Văn Tiến trao tặng bức tranh "Quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh" và phần quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho khối 11.

Đồng chí mong muốn, nhân dân khối 11 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng khối phố văn minh, khối dân phố không rác.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Tiến tặng khối 11 bức tranh "Quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh". Khối 11 tổ chức trao quà cho 10 hộ nghèo và khen thưởng những gia đình văn hoá, cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp để xây dựng, phát triển địa phương.

Đại diện lãnh đạo huyện trao quà cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo huyện trao quà cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, khối 11 đã đăng ký các chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào đoàn thể trong thời gian tới.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới