Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lụt ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà một số gia đình bị ảnh hưởng do mưa lụt vừa qua ở Nghệ An.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các địa phương đoàn đến thăm.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thăm, tặng quà cho bà Thái Thị Sự, xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, bản thân bị bệnh phải chạy thận thường xuyên. Ảnh: Thành Duy
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thăm, tặng quà cho bà Thái Thị Sự, xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, bản thân bị bệnh phải chạy thận thường xuyên. Ảnh: Thành Duy

Từ ngày 28/10 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 200  - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm đến 800mm/đợt. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ trên sông Lam, cũng như gây ngập lụt tại nhiều vũng trũng thấp và gây sạt lở đất ở một số huyện trung du, miền núi.

Tại xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, đến thăm, động viên cháu Nguyễn Phan Thị Thiết mồ côi bố mẹ, đang là học sinh lớp 11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để cháu có điều kiện học tập. Ảnh: Thành Duy
Tại xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, đến thăm, động viên cháu Nguyễn Phan Thị Thiết mồ côi bố mẹ, đang là học sinh lớp 11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để cháu có điều kiện học tập. Ảnh: Thành Duy

Với phương châm "4 tại chỗ", Nghệ An đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lụt gây ra. Nhằm chia sẻ khó khăn với Nhân dân các vùng bị ngập lụt, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng có những phần quà hỗ trợ Nhân dân huyện Hưng Nguyên và Thanh Chương - những địa phương bị ảnh hưởng nặng do mưa lụt khắc phục thiệt hại.

Trong sáng nay, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đã trực tiếp đến thăm, động viên, tặng quà cho 3 gia đình ở xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên và 3 gia đình ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Trần Văn Kháng, xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Trần Văn Kháng, xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh tặng quà hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, xóm Phú Lập, huyện Thanh Chương bị thiệt hại do mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh tặng quà hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, xóm Phú Lập, huyện Thanh Chương bị thiệt hại do mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lụt gây ra; đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên để cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã trao các phần quà hỗ trợ cho những gia đình đến thăm./.

Tin mới