Lao động Nghệ An tử vong khi làm việc trên tàu đánh cá ở Đài Loan

(Baonghean.vn) - Khi đang đánh cá trên biển ở Đài Loan, anh Đặng Văn Liêu (30 tuổi) trú ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc gặp nạn, tử vong.

Thông tin từ Hội đồng hương Nghệ An tại Đài Loan, anh Liêu sang Đài Loan làm nghề đánh bắt cá xa bờ. Chiều tối ngày 25/11, khi tàu anh Liêu đang làm việc điểm danh quân số thấy thiếu công nhân, cả tàu đi tìm thì thấy anh đã tử vong trước đó.

Nguyên nhân khiến anh Liêu tử vong được cho là do anh trượt ngã trên boong tàu, đập đầu vào chỗ hiểm. 

Cho đến sáng 30/11, sau 5 ngày tử vong, thi thể của anh Liêu vẫn đang được quàn ở ngăn đông lạnh của tàu đánh bắt cá. Khoảng 2 ngày nữa chiếc tàu này mới cập cảng Cao Hùng - Đài Loan.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Liêu vô cùng khó khăn, anh là lao động chính trong nhà. Trong gia đình anh còn bố mẹ già (bố bị tai biến, mẹ đau ốm triền miên), vợ và 3 người con nhỏ (vợ bị trầm cảm, con út mới sinh được 3 tháng).

Tin mới