Lao động thất nghiệp còn thờ ơ với việc học nghề

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những khó khăn được lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nêu lên với đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội sáng 23/2, khi đề cập đến công tác giới thiệu việc làm.

Tiến hành khảo sát thực tế ở Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đoàn công tác của Quốc hội ghi nhận nhiều vấn đề khó khăn đang đặt ra liên quan đến cơ hội tìm việc làm và việc làm bền vững cho người lao động.

Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội  làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện HĐND tỉnh. 

Nguyên nhân một phần do nhu cầu việc làm từ các doanh nghiệp trên địa bàn không lớn; thị trường lao động được người Nghệ An mong muốn tiếp cận là Hàn Quốc lại bị hạn chế và đối với thị trường Nhật Bản thì yêu cầu về chất lượng, cường độ và kỷ luật lao động cao, trong khi việc đáp ứng của người lao động hạn chế. Đây là rào cản lớn trong việc tạo ra việc làm cho người lao động.

Đoàn khảo sát tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
Ông Bùi Sỹ Lợi và đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và đề nghị đơn vị cần nâng cao năng lực tư vấn, tìm việc làm cho người lao động. Ảnh: Mai Hoa.

Bên cạnh đó, một số lao động có bằng cấp chuyên môn tốt nhưng thiếu kỹ năng nên cũng khó kiếm được việc làm; hoặc có lao động đang đặt ra yêu cầu cao về điều kiện, môi trường lao động, thu nhập nên thường bỏ qua cơ hội việc làm cho mình. Tình trạng “nhảy việc” từ nơi này sang nơi khác của người lao động, dẫn đến thiếu bền vững về việc làm.

Theo ông Hồ Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh: Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp điện tử chỉ tuyển lao động dưới 30 tuổi, khi mắt kém, tay chậm thì đề nghị chấm dứt hợp đồng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp và làm “đau đầu” các nhà quản lý lao động. 

Một khó khăn nữa ông Hồ Xuân Hùng chỉ ra là số lượng thất nghiệp chủ yếu lao động phổ thông nên nhận thức, cộng với tâm lý muốn kiếm việc để làm ngay, cho nên số lượng mong muốn được hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới ổn định lâu dài khá ít.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đưa máy xét nghiệm tự động vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu dichh vụ y tế cao cho người dân
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đưa máy xét nghiệm tự động vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu dịch vụ y tế cao cho người dân. Ảnh: Mai Hoa.


Khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh về thực hiện Luật BHYT, đoàn cũng đã ghi nhận bất cập lớn nhất là mặc dù đơn vị đã thực hiện cơ chế thông tuyến trong khám, chữa bệnh, nhưng phân quỹ BHXH lại dựa trên việc phân thẻ BHYT khám, chữa bệnh ban đầu; gây khó khăn trong việc quyết toán chế độ BHYT.

Bên cạnh đó là những kiến nghị, đề xuất của bệnh viện cần ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người dân; việc giám định thanh toán quỹ BHYT cần căn cứ trên cơ sở thực tế khám, chữa bệnh...

Trên cơ sở những bất cập, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ, để Luật BHYT được thực hiện vừa đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT, vừa tránh tình trạng lạm quỹ BHYT.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới