Lào hạ Malaysia ở giải U23 Đông Nam Á; 5 thành viên U23 Việt Nam nhiễm Covid-19

(Baonghean.vn - Lào gây sốc ở giải U23 Đông Nam Á, khi ngược dòng đánh bại Malaysia 2-1 trong trận đầu bảng B chiều 18/2; Trước trận đấu với Singapore, U23 Việt Nam có 4 cầu thủ và một trợ lý huấn luyện viên mắc Covid-19 là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay.
Lào hạ Malaysia ở giải U23 Đông Nam Á

Khi trọng tài Abdul thổi còi hết trận, các cầu thủ Lào hò nhau ăn mừng. Người nhảy cẫng lên, kẻ quỳ xuống đất và ra dấu tạ ơn. Ngoài đường biên, HLV Han Michael Weiss cùng các trợ lý ôm nhau nhảy múa.

Kết quả 2-1 trên sân Prince giúp Lào lần đầu đánh bại Malaysia sau 10 năm trên mọi cấp độ. Chiến thắng này cũng mở ra cánh cửa vào bán kết cho thầy trò HLV Weiss. Do Indonesia và Myanmar cùng rút lui vì nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, bảng B chỉ còn hai đội. Ban tổ chức, vì vậy, quyết định để Malaysia và Lào đá hai lượt đi và về để xác định tấm vé duy nhất đi tiếp.

Lào (áo đỏ) đánh bại Malaysia trong trận đấu tại bảng B giải U23 Đông Nam Á ngày 18/2.
Lào (áo đỏ) đánh bại Malaysia trong trận đấu tại bảng B giải U23 Đông Nam Á ngày 18/2.

Bị đánh giá thấp hơn nên Lào chọn cách nhập cuộc chậm, dồn số đông quân số ở phần sân nhà để phòng ngự nhiều tầng. Phút 45, từ đường chuyền bổng loại toàn bộ hàng thủ Lào, Selva có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Keo Oudone. Ở quả phạt góc ngay sau đó, bóng được rót đến cột xa cho Selva. Lần này, anh không bỏ lỡ với cú ra chân vào góc gần.

Phung phí cơ hội, Malaysia phải trả giá. Từ một khoảnh khắc lóe sáng của đội trưởng. Bounphachan Bounlong phút 56, Lào gỡ hòa. Cầu thủ sinh năm 2000 đón bóng trước cấm địa, lừa qua hai trung vệ đối phương rồi thoát xuống tung cú sút quyết đoán hạ thủ môn Sikh Izhan. Đến phút 79,  Bounphachan đá phạt để hậu vệ Phetdavanh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Lào sau đó dồn hết đội hình về phòng ngự, giữ bóng câu giờ và bảo toàn thành công lợi thế trước Malaysia. Hai đội sẽ đá lượt về ngày 21/2.

5 thành viên U23 Việt Nam nhiễm Covid-19
Ngày 18/2, U23 Việt Nam tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19. Kết quả là 5 trường hợp dương tính. Sau buổi tập tối 17/2, vài thành viên của U23 Việt Nam có biểu hiện sốt. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đội ngũ y tế của U23 Việt Nam lập tức tiến hành xét nghiệm nhanh cho tất cả thành viên đội tuyển.

Ngay sau khi có kết quả, các bác sĩ của đội đã lập tức tách phòng các cầu thủ bị nghi ngờ nhiễm ở phòng riêng và báo cáo lên ban tổ chức để thực hiện các bước tiếp theo như quy định.

 U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia.
U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia.
Nếu những cầu thủ mắc Covid-19 và không kịp trở lại thi đấu ở giải Đông Nam Á, các đội có quyền bổ sung lực lượng. Đội tuyển có bao nhiêu cầu thủ nhiễm bệnh sẽ được thay thế bằng đúng số lượng đó, nhưng không quá 10 người.
Thời gian đăng ký thay thế là 12 giờ trước khi bóng lăn. Cầu thủ thay thế nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ 35 người hoặc cầu thủ khác miễn đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu. Đây là quyết định được thông qua vào trưa 17/2 để tránh việc giải đấu bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19.
Hoàng Đức muốn ra nước ngoài thi đấu
Vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chia sẻ về bản thân cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong đời cầu thủ trên truyền hình. Cầu thủ người Hải Dương có nhiều điều phải tiếc nuối. Anh cũng cho rằng mình khá may mắn ở khía cạnh nào đó.
Tuy nhiên, nuối tiếc lớn nhất của tiền vệ này chính là pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong cuộc đối đầu với U20 New Zealand ở vòng bảng U20 World Cup năm 2017. Nếu đệm bóng thành công trong tình huống đấy, Hoàng Đức và U20 Việt Nam sẽ nắm lợi thế rất lớn để lọt vào vòng knock-out.

Hoàng Đức muốn sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu trong tương lai gần. Ảnh: VFF
Hoàng Đức muốn sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu trong tương lai gần. Ảnh: VFF

Anh cũng cho biết đã được các HLV thử nghiệm ở nhiều vị trí thi đấu khác nhau như hậu vệ, trung vệ, tiền vệ cánh. Dù vậy, Hoàng Đức thấy vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là vị trí anh ưa thích và thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, cầu thủ người Hải Dương cũng mong muốn sẽ được ra nước ngoài thi đấu trong tương lai.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel muốn tới Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu. Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho quá trình này ngay từ bây giờ bằng cách rèn luyện thêm sức mạnh, tốc độ và khả năng xử lý bóng để không bị thua thiệt trong những tình huống đối đầu 1 với 1 tại các giải đấu này.

Tin mới