Lào sẵn sàng thách thức tuyển Việt Nam; Thái Lan công bố đội hình cực mạnh dự AFF Cup

(Baonghean.vn) - Lào sở hữu ngôi sao từng đối đầu Mbappe ở Pháp, sẵn sàng thách thức ĐT Việt Nam; “Đè bẹp” Sheriff, Real Madrid giành vé vào vòng 1/8 Champions League; ĐT Thái Lan công bố đội hình cực mạnh dự AFF Cup... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Lào sở hữu ngôi sao từng đối đầu Mbappe ở Pháp, sẵn sàng thách thức ĐT Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Lào đã triệu tập thành công ngôi sao thi đấu tại châu Âu Billy Ketkeophomphone để về chinh chiến AFF Cup.

Tuyển Lào hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ tại AFF Cup khi  có sự phục vụ của Billy Ketkeophomphone. Tiền đạo này hiện thi đấu cho Dunkerque, CLB chơi ở giải hạng hai Pháp (Ligue 2).

Trước đây, Billy Ketkeophomphone có khoác áo Angers chơi tại giải VĐQG Pháp (Ligue 1). Cầu thủ này từng đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới của PSG như Di Maria, Mbappe...

Ketkeophomphone chính thức được khoác áo tuyển Lào lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Ketkeophomphone chính thức được khoác áo tuyển Lào lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tính tới hiện tại, Billy Ketkeophomphone đã chơi bóng chuyên nghiệp tại Pháp trong vòng 12 năm. CLB đầu tiên anh khoác áo là Strasbourg vào mùa giải 2009/2010.

Sau 12 năm thi đấu ở châu Âu, Billy Ketkeophomphone có được 45 bàn thắng. Đây là con số đáng mơ ước đối với bất cứ cầu thủ Đông Nam Á nào.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào vào 19h30 ngày 6/12.

“Đè bẹp” Sheriff, Real Madrid giành vé vào vòng 1/8 Champions League

Real Madrid bước vào trận đấu với Sheriff với nhiệm vụ buộc phải thắng để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Inter Milan, đồng thời giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2021/2022 sớm 1 lượt trận. Do đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nhập cuộc rất tự tin.

Tuy nhiên, Sheriff cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt và cũng không phải ngẫu nhiên mà họ thắng “Kền kền trắng” 2-1 ngay tại Bernabeu trong trận lượt đi. Đại diện của Moldova chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, khiến hàng thủ của Los Blancos gặp nhiều khó khăn.

Trong thời điểm mà Real Madrid bế tắc thì David Alaba đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 30, đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20m trước vòng cấm địa, góc sút rất phù hợp với cái chân trái của David Alaba và hậu vệ này đã sút bóng chuẩn xác mang về bàn mở tỷ số cho “Kền kền trắng”.

Kroos ghi bàn thắng rất đẹp (Ảnh: Reuters).
Kroos ghi bàn thắng rất đẹp. Ảnh: Reuters

Phút 45+1, Real Madrid tổ chức tấn công rất hay, Rodrygo mớm bóng cho Kroos trước vòng cấm địa để tiền vệ người Đức dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách. Kết thúc hiệp 1, Real Madrid tạm dẫn đội chủ nhà với tỷ số 2-0.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Sheriff thi đấu rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không gây được quá nhiều rắc rối cho Real Madrid. Đã vậy, ở phút 55 của trận đấu, đội chủ nhà còn bị Benzema sút tung lưới.

Sau khi dẫn trước 3-0, Real Madrid chủ động chơi chậm chắc, bảo toàn lực lượng. Tỷ số này được duy trì tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với chiến thắng này, Real Madrid có 12 điểm, chính thức giành vé đi tiếp sớm 1 lượt trận. Ở lượt đấu cuối, Real Madrid và Inter Milan sẽ gặp nhau để tranh ngôi nhất, nhì.

PSG thua ngược Man City

PSG dẫn trước nhờ Kylian Mbappe nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 trên sân Etihad ở lượt trận áp chót bảng A Champions League rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội).

Man City chắc chắn dẫn đầu bảng A.
Man City chắc chắn dẫn đầu bảng A.

Man City làm chủ thế trận, tạo nhiều cơ hội nhưng lại để PSG dẫn trước sau pha phản công được kết thúc bằng cú dứt điểm của Kylian Mbappe ở phút 50. Chủ nhà tấn công dồn dập và hoàn tất cú lội ngược dòng nhờ công của Raheem Sterling và Gabriel Jesus, lần lượt ở phút 63, 76.

PSG thua trận nhưng vẫn cùng Man City giành quyền đi tiếp do ở trận đấu cùng giờ, RB Leipzig đã thắng Club Brugge 4-0, qua đó cùng níu chân nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng.

ĐT Thái Lan công bố đội hình cực mạnh dự AFF Cup 

Hôm qua 24/11, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan đã công bố danh sách 30 tuyển thủ với nhiều cái tên nổi bật dự AFF Cup.

Theo đó, gần như mọi ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan thời điểm này đều góp mặt, cho thấy tham vọng vô địch của đội bóng xứ sở Chùa Vàng tại AFF Cup .

Đó là những cái tên quen thuộc như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Thitipan Puangchan, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Kawin Thammasatchanan, Theerathon Bunmathan, Manuel Bihr hay Tristan Do...

Trong số này, chỉ đáng tiếc là sự vắng mặt của "thần đồng" Suphanat Mueanta. Tiền đạo 19 tuổi không được triệu tập do chưa kịp bình phục chấn thương.

Thái Lan dự AFF Cup 2020 với đội hình mạnh
Thái Lan dự AFF  Cup  với đội hình mạnh.

Tại AFF Cup, ĐT Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines, Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Đây là bảng đấu nhẹ nhàng và đội bóng của HLV Mano Polking được dự đoán không mất nhiều công sức để có vé vào bán kết.

AFF Cup là giải đấu đầu tiên của cựu HLV CLB TP.HCM (V-League) Polking ở ĐT Thái Lan sau khi đến để thế chỗ ông Akira Nishino.

Tin mới